Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố chủ cơ sở giữ trẻ "chui"

10:48, 28/02/2017

Ngày 27-2, Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, trú tại số nhà 47 đường Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ)-chủ cơ sở giữ trẻ "chui" về hành vi “Vô ý làm chết người'.

Bé Lý Trương Gia Ni khi còn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Vụ việc xảy ra ngày 4-4-2016, cháu bé Lý Trương Gia Ni (SN 2014) con gái gia đình anh Lý Văn Phú (trú tại Tổ dân phố 3, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) bị té ngã tại cơ sở giữ trẻ do bà Tâm làm chủ.

Mặc dù đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng bé Ni đã tử vong ngày 7-4-2016. Sau khi vụ việc xảy ra gia đình bé Ni đã gửi đơn lên cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ trình báo sự việc.

Đến ngày 8-4-2016, cơ quan chức năng tỉnh đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của bé Lê Trương Gia Ni. Theo người nhà nạn nhân, kết quả ban đầu cho thấy, cháu Ni tử vong do dập, tụ máu dưới màng não. Được biết, khi vụ việc xảy ra tại cơ sở này có khoảng hơn 10 cháu.

Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND phường An Bình, thị xã Buôn Hồ cho biết, cơ sở giữ trẻ do bà Tâm làm chủ không có giấy phép hoạt động và từng bị UBND phường yêu cầu ngừng hoạt động. Tuy nhiên, một thời gian sau cơ sở này lại hoạt động trở lại và xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Vụ việc đang được Công an thị xã Buôn Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế Nguyễn
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.