Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

22:56, 17/08/2017
Ngày 17-8, Công đoàn Ngành NN-PTNT Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công đoàn cấp trên, các sở, ngành liên quan và 155 đại biểu đại diện cho lực lượng công nhân viên chức lao động toàn ngành.
 
ảnh
Đoàn chủ tịch Đại hội
         
Công đoàn Ngành NN-PTNT tỉnh hiện có 58 công đoàn cơ sở trực thuộc, với 6.682 công nhân viên chức lao động, tăng 1.880 người so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành NN-PTNT đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn ngành tham gia. Hiện có 96,9% lao động trong toàn ngành có việc làm thường xuyên với mức lương bình quân 3.495.000 đồng/người/tháng. Công đoàn ngành cũng vận động ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn được 4,255 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 120 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt 150% chỉ tiêu đề ra…
         
Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2017-2022, với mục tiêu phấn đấu kết nạp mới trên 600 công nhân viên chức lao động; thành lập trên 10 công đoàn cơ sở; hằng năm có từ 85% công đoàn cơ sở trở lên đạt vững mạnh, không có công đoàn yếu kém; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa từ 60 nhà “Mái ấm công đoàn” trở lên…
 
ảnh
Ban Chấp hành Công đoàn Ngành NN-PTNT tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
           
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 19 thành viên, ông Nguyễn Duy Hà được bầu làm Chủ tịch và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.
 
Minh Thuận
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.