Multimedia Đọc Báo in

Đoàn thiếu nhi nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giao lưu tại Đắk Lắk

17:51, 17/08/2017
Ngày 16-8, tại Nhà khách tỉnh, Đoàn thiếu nhi nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tham gia Trại hè hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2017 đã đến thăm và giao lưu với thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. 
 
Tham dự buổi giao lưu, có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thái An, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn; Y Nhuân Byă, Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Boliak Duongsavan, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào cùng hơn 100 thiếu nhi đại diện hai nước Việt Nam – Lào.
 
Đại biểu và thiếu nhi hai nước giao lưu tại chương trình
Đại biểu và thiếu nhi hai nước giao lưu văn nghệ
 
Tại buổi giao lưu, thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk và nước CHDCND Lào đã đem đến những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của hai nước như: những điệu múa dân gian của thiếu nhi Việt Nam, biểu diễn nhạc cụ dân tộc Lào, múa dân tộc Lào… 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tặng quà lưu niệm cho Đoànthiếu nhi nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tặng quà lưu niệm cho ông Boliak Duongsavan cùng đại diện Đoàn thiếu nhi nước CHDCND Lào
 
Trại hè Hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017 là chương trình hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác của hai nước (18-7-1977 - 18-7-2017), qua đó tạo điều kiện cho thiếu nhi hai nước giao lưu, học hỏi, hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt khăng khít, gắn bó lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Trại hè diễn ra từ ngày 13 đến 17-8 tại các 4 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk với các hoạt động của thiếu nhi hai nước như giao lưu văn nghệ, cắm trại, dã ngoại, tham quan các thắng cảnh... 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.