Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị chuyên đề "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt hè"

18:15, 29/08/2017
Sáng 29-8, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt hè”. 
 
a
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo tại Hội nghị, trung bình hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở 21 xã, phường tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt hè cho hơn 11.000 đoàn viên, thanh thiếu nhiên là học sinh bậc học phổ thông. Nhiều đơn vị đã lồng ghép, đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt hè, tạo cơ hội cho các em giao lưu, học hỏi và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội… Đồng thời, chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi như ôn tập văn hóa hè, cắt tóc, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
 
a
Đại diện Đoàn phường Khánh Xuân tham gia ýkiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ rõ những khó khăn; đồng thời đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt hè như: huy động kinh phí từ các nguồn lực để tổ chức hoạt động; tổ chức cho các em thanh, thiếu nhi giữa các địa bàn giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; có sự phối hợp, thống nhất giữa BCH Đoàn trường học, các Liên đội và BCH Đoàn phường, xã trong công tác bàn giao, tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè; tổ chức các hoạt động phong phú, mang tính chiều sâu để thu hút học sinh tham gia; tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động hè…

 
Thúy Hồng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.