Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện M'Đrắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

16:55, 26/10/2017

Sáng 26-10, Hội Cựu giáo chức huyện M’Đrắk tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022).

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đã tích cực hoàn thiện tổ chức, kết nạp nhiều cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu vào Hội, đến nay có 165 hội viên. Thời gian qua, Hội thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. 

Ông Hà Ngọc Đào, Chủ tich Hội Cựu giáo chức tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội.

Chủ tich Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Ngọc Đào phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội ở các thôn, buôn; động viên hội viên tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm hoạt động để tham gia vào hoạt động khuyến học, xây dựng xã hội học tập, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục huyện. 

Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội.

Hội Cựu giáo chức huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 14 người; ông Trần Công Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện nhiệm kỳ 2015-2017 được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Thúy An


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.