Multimedia Đọc Báo in

Hội thi "Thanh niên Đắk Lắk chung tay cải cách hành chính" năm 2017

16:42, 27/10/2017

Ngày 27-10, Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi “Thanh niên Đắk Lắk chung tay cải cách hành chính” năm 2017. 

Tham gia hội thi có 5 đơn vị gồm: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh và Thành Đoàn Buôn Ma Thuột.

Phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền của đội thi Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.
Phần thi "Tiểu phẩm tuyên truyền" của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.
Các đội tranh tài ở 4 phần thi: Trắc nghiệm kiến thức, Sáng kiến hiến kế, Tiểu phẩm tuyên truyền, Xử lý tình huống với nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, phong trào “3 trách nhiệm” do các cấp bộ Đoàn phát động; mô hình sáng tạo, ý tưởng về cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, công cộng…

Kết thúc hội thi, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; giải Ba: Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh; giải Khuyến khích: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải phụ cho các đội có thành tích xuất sắc ở các phần thi.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì tặng các đội đoạt giải.
Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì tặng các đơn vị đoạt giải.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong cộng đồng và xã hội, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức với việc tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phục vụ nhân dân. Đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc đề xuất các mô hình, sáng kiến về quy trình, thủ tục trong lĩnh vực hành chính, quản lý Nhà nước, từ đó góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.  

Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.