Multimedia Đọc Báo in

Mở lớp truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017

10:57, 11/10/2017

Ngày 11-10, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã khai giảng lớp truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc cho 68 học viên làm công tác văn hóa cơ sở trên địa bàn 15 huyện, thị xã và thành phố.

Lớp học được các nghệ nhân giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu truyền dạy những kỹ thuật cơ bản về diễn tấu chiêng và một số nhạc cụ dân tộc tiêu biểu như đàn T’rưng, kèn đing năm, đing puốt và ching Kram có ống cộng hưởng.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân...
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân trình bày lý thuyết về tính năng của các loại nhạc cụ dân tộc

Lớp học nhằm giúp các học viên nắm chắc tính năng của các loại nhạc cụ và khả năng ứng dụng một cách bài bản, có hệ thống trong việc phối hợp trình diễn nghệ thuật, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy vốn âm nhạc dân gian của các dân tộc thiểu số tại chỗ.

Các học viên...
Các học viên chăm chú lắng nghe

Lớp học sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 11-10 đến 21-10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
                                                                                        

Phương Đình   
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.