Multimedia Đọc Báo in

Tư vấn hướng nghiệp "Trở về với nông nghiệp" cho học sinh THPT

21:06, 28/10/2017

Ngày 28-10, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) phối hợp với Tổ chức sáng kiến Thương mại bền vững Hà Lan (IDH) và Tập đoàn JDE tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp với chủ đề “Trở về với nông nghiệp” cho học sinh THPT tại huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.

21
Các em học sinh được đơn vị tổ chức chương trình cấp phát tài liệu hướng nghiệp

Tại các buổi tư vấn, gần 2.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Ea Toh, huyện Krông Năng) và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) đã được nghe diễn giả của Công ty Cổ phần Hướng nghiệp và Phát triển giáo dục ICANDO (Hà Nội) phân tích về tiềm năng của những ngành nghề liên quan đến nông nghiệp; cơ hội khi lựa chọn phương án học để trở về quê hương phát triển nông nghiệp…

Các em học sinh cũng được nhà tư vấn giới thiệu một số ngành học liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp như: công nghệ thông tin, marketing xây dựng thương hiệu, quản trị kinh doanh, công nghệ chế biến, thu hoạch, bảo quản, máy móc nông nghiệp, quản lý tài chính ngành nông nghiệp, tự động hóa nông nghiệp…

tang 10 tr.jpg
Đại diện Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng trang thiết bị, phòng đọc thư viện cho Trường THPT Nguyễn Huệ

Nhà tư vấn chương trình cũng đã giải đáp những thắc mắc của các em học sinh về căn cứ để lựa chọn nghề nghiệp, các cơ hội du học, học để trở thành người làm chủ, cơ hội việc làm sau khi học xong…

Được biết, tư vấn hướng nghiệp “Trở về với nông nghiệp” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến cảnh quan bền vững (ISLA) do IDH và JDE tài trợ, triển khai tại Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên từ năm 2014.

21
Đại diện Simexco Đắk Lắk trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ

Nhân dịp này, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng trang thiết bị, phòng đọc thư viện trị giá 10 triệu đồng cho Trường THPT Nguyễn Huệ; Simexco Đắk Lắk trao 40 suất học bổng (trị giá 20 triệu đồng) và 3 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.