Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện M'Đrắk lần thứ XIII, giai đoạn 2012-2017.

12:39, 28/10/2017

Ngày 27-10, UBND huyện M’Đrắk đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện lần thứ XIII, giai đoạn 2012-2017.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện được thực hiện chủ động, tích cực, hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

LLVT huyện thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tiêu biểu như: “Thi đua giành 3 đinh cao quyết thắng”, “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên tiến lên giành 3 nhất”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Thượng tá Nguyễn Duy Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện M’Đrắk công bố Quyết tâm Thư Đại hội.

Thượng tá Nguyễn Duy Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện M’Đrắk công bố Quyết tâm Thư Đại hội.

Bên cạnh đó, qua các hình thức huấn luyện kết hợp công tác dân vận, LLVT huyện M’Đrắk đã tập trung giúp các thôn, buôn về các tiêu chí: giao thông nông thôn, giảm hộ nghèo, xây dựng củng cố tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự...

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua LLVT huyện được đánh giá hoàn thành xuất sắc 4 mục tiêu thi đua, xếp thứ nhất Cụm thi đua số 3 của Bộ CHQS tỉnh và được đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Danh hiệu “ Đơn vị quyết thắng” năm 2017.

Đại tá Trần Ngọc Sương, Phó CNCT Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Đại tá Trần Ngọc Sương, Phó CNCT Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 30 cá nhân và 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017.

Thúy An


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.