Multimedia Đọc Báo in

Hợp tác về công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017

17:40, 15/11/2017
Ngày 15-11, UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ Xanh, Quỹ Liên doanh Công nghệ Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Hợp tác về công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017 tại tỉnh Đắk Lắk.
 
Tham dự Diễn đàn, về phía tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Hiệp cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị hữu quan. Về phía Hàn Quốc có Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Xanh Shin Hyun Woo; Tổng Giám đốc Quỹ Liên doanh Công nghệ Hàn Quốc Oh Keon Taek và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc.
 
a
Đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác
 
Tại diễn đàn, đại diện tỉnh Đắk Lắk đã trình bày, giới thiệu về tiềm năng phát triển năng lượng xanh và năng lượng tái tạo của địa phương. Cụ thể, theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, địa phương sẽ tập trung phát triển những ngành thế mạnh về năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao.
 
Trong đó, về tiềm năng điện gió, từ 2010 đến nay tỉnh đã đón nhận 6 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, khảo sát đo gió để lập dự án điện gió. Về tiềm năng lượng sinh khối (biomass) rất dồi dào từ phụ phẩm trong nông nghiệp như từ bã mía khoảng 7,8 triệu tấn, cuống sắn khoảng 2,49 triệu tấn và rác thải đô thị; tỉnh cũng đã quy hoạch 8 nhà máy biomass với tổng công suất khoảng 120MW. Về tiềm năng thủy điện có 24 nhà máy thủy điện đang vận hành, phát điện thương mại với tổng công suất lắp đặt trên 958 MW; hằng năm đóng góp cho hệ thống điện quốc gia từ 3,5 đến 4 tỷ KWh/năm.
 
Ngoài ra, địa phương còn rất nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh cần nguồn lực đầu tư như: phát triển điện mặt trời trên mặt đất và trên mặt nước các công trình thủy điện (17 hồ thủy điện), công trình thủy lợi (600 hồ chứa nước chưa được khai thác); tiềm năng điện gió còn khoảng 1.000 MW…
 
a
Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Xanh Shin Hyun Woo trao đổi tại Diễn đàn hợp tác
 
Tại Diễn đàn, ông Shin Hyun Woo, Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Xanh nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng cần giải quyết ngay của cả thế giới. Việc giảm thiểu lượng các bon thải ra là vấn đề mấu chốt để bảo vệ môi trường. Trung tâm đang có ý định đặt một nhà máy điện năng lượng mặt trời tấm nổi tại Đắk Lắk; trong đó sẽ sử dụng nguồn nhân lực của địa phương.
 
a
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu tại Diễn đàn hợp tác

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường cho biết, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm, coi trọng công tác bảo vệ môi trường, hướng đến nền nông nghiệp xanh và hướng tới vị trí trung tâm công nghệ cao của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Hiện nay, địa phương có nhiều thế mạnh, thuận lợi về điều kiện tự nhiên, khí hậu để phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, do đó rất cần sự đầu tư, hợp tác của tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc để triển khai xây dựng, khai thác những tiềm năng, thế mạnh này.

a
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ Xanh và Quỹ Liên doanh Công nghệ Hàn Quốc ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu phương pháp xử lý nước thải, lắp đặt nhà máy điện quang, các thiết bị lắp đặt trong đô thị thông minh, xây dựng kế hoạch thích hợp cho tỉnh; đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi kỹ thuật về năng lượng mặt trời, xử lý nước thải, kỹ thuật về thành phố thông minh… UBND tỉnh và Trung tâm Công nghệ Xanh, Quỹ Liên doanh Công nghệ Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ môi trường và năng lượng.

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.