Multimedia Đọc Báo in

Họp báo định kỳ tháng 2-2018

17:17, 01/03/2018

Chiều 1-3, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp báo định kỳ tháng 2-2018 .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, sau khi đại diện UBND tỉnh thông tin tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2018, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông) đã trả lời, làm rõ nội dung các cơ quan báo chí phản ánh việc “Phát hiện các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép tại thôn 5, xã Krông Á, huyện M’Đrắk vào tối 27-2-2018”; UBND huyện Ea Kar trả lời thông tin phản hồi cho Báo điện tử Đại Đoàn Kết về nội dung các bài viết: “Khi nhiều người thân cùng làm “quan xã”, “Khai hồ sơ hưởng chế độ, 9 tuổi đã đi bộ đội?”; UBND TP. Buôn Ma Thuột trả lời Báo điện tử Đại Đoàn Kết về bài viết: “Mua bán trái phép tràn lan đất liên kết”; UBND huyện Ea Súp trả lời Báo Tiền phong về bài viết: "Ưu ái làm đường vào “biệt phủ” quan huyện?”…

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh trả lời, làm rõ nội dung các cơ quan báo chí phản ánh việc “Phát hiện các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép tại thôn 5, xã Krông Á, huyện M’Đrắk vào tối 27-2-2018".

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và  cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước bởi thời gian qua vẫn có một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm nghị định này. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; bám sát các sự kiện, những vấn đề phát sinh trong đời sống để thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình của địa phương trong thời gian tới.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.