Multimedia Đọc Báo in

1.200 học sinh tham gia Ngày hội "Khi tôi 18"

20:34, 21/04/2018
Sáng 21-4, tại Trường THPT Trần Nhân Tông, Tỉnh Đoàn phối hợp với Huyện Đoàn Ea Kar tổ chức Ngày hội “Khi tôi 18” cấp tỉnh năm học 2017-2018. 
 
Học sinh hào hứng tham gia phần thi Rung chuông vàng
Học sinh hào hứng tham gia phần thi Rung chuông vàng

Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1.200 đoàn viên thanh niên đến từ 5 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

Phần thi dân vũ của Trường THPT Trần Nhân Tông
Phần thi dân vũ của Trường THPT Trần Nhân Tông 
 
Tham gia ngày hội, các đơn vị tranh tài ở 3 phần thi: Tuổi 18 chinh phục (tổ chức theo hình thức thi rung chuông vàng); Tuổi 18 trưởng thành (thi năng khiếu nhảy dân vũ); Tuổi 18 vươn xa (với hình thức bốc thăm, thảo luận, hùng biện). 
 
Các đội chơi
Các đội chơi thể hiện bản lĩnh trong phần thi Tuổi 18 vươn xa
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho 20 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Ea Kar.
 
Tỉnh Đoàn trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
Tỉnh Đoàn trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
 
Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao giải cho 5 học sinh xuất sắc nhất trong phần thi Rung chuông vàng. Ở phần thi dân vũ, giải Nhất: THPT Nguyễn Thái Bình; Nhì: THPT Ngô Gia Tự; Ba: TTGDTX huyện Ea Kar. Phần thi hùng biện, giải Nhất: THPT Trần Nhân Tông; Nhì: THPT Nguyễn Thái Bình; Ba: THPT Ngô Gia Tự. 
 
Các đội
Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc ở phần thi dân vũ 
 
Ngày hội là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao kỹ năng sinh hoạt tập thể cũng như trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho các em học sinh. Đồng thời tạo điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các cơ sở Đoàn, thu hút sự quan tâm, chăm lo hỗ trợ của gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với đoàn viên, thanh niên.
 
Vân Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.