Multimedia Đọc Báo in

Chương trình kỹ năng sống "Tôi làm được, còn bạn thì sao?"

20:00, 21/04/2018
Ngày 21-4, Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình kỹ năng sống “Tôi làm được còn bạn thì sao?” với sự tham gia của hơn 200 thiếu nhi đến từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé (huyện Krông Pắc). 
 
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động bổ ích như: Uống nước nhớ nguồn (dâng hương, hoa tại Bia tưởng niệm các liệt sỹ Nam tiến, Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi Đắk Lắk); hành trình khám phá (tham quan di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột; tìm hiểu các nét văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột tại Bảo tàng tỉnh); tham gia các trò chơi Team building vui nhộn thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết; học tập chuyên đề “Nói không với xâm hại tình dục trẻ em”… 
 
Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi giúp các em giao lưu, học hỏi; đồng thời giáo dục kỹ năng mềm và kỹ năng xử lý tình huống giúp các em biết cách tự bảo vệ mình, hình thành thói quen tích cực trong cuộc sống.
 
Một số hình ảnh tại chương trình: 
 
Các em thiếu nhi dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ Nam tiến
Các em thiếu nhi dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ Nam tiến

 

Tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của các dân tộc tại Bảo tàng tỉnh
Tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của các dân tộc tại Bảo tàng tỉnh

 

Sôi nổi trong các trò chơi
Sôi nổi trong các trò chơi team building

 

Và hào hứng với chuyên đề
Và hào hứng với chuyên đề "Nói không với xâm hại tình dục trẻ em"
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.