Multimedia Đọc Báo in

Khánh thành và bàn giao nhà Tình thương cho hộ nghèo tại huyện Cư M'gar

18:12, 21/11/2018
Sáng 21-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà Tình thương tặng gia đình chị H’Ran Kbuôr (SN 1991) và anh Y Sỹ Bkrông (SN 1997, trú tại buôn Kđoh, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar).
 
Căn nhà trao tặng được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, có diện tích sử dụng khoảng 40 m 2, tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk tài trợ 30 triệu đồng, còn lại do Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh vận động, quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; Đoàn thanh niên xã Ea Tar giúp ngày công lao động.
 
1
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Võ Tấn Tài trao quà tặng gia đình chị H’Ran Kbuôr.

Được biết, gia đình chị H’Ran Kbuôr thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng không có việc làm ổn định; gia đình 4 người sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, hư hỏng. Trước hoàn cảnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh cùng Huyện Đoàn Cư M’gar đã lên kế hoạch, khảo sát, dự trù kinh phí xây dựng cho gia đình chị ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

1
Đại diện các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình chị H'Ran

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng gia đình chị H’Ran nhiều phần quà ý nghĩa. 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2018) và hướng tới Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.