Multimedia Đọc Báo in

Giao lưu nghệ thuật Đắk Lắk - Jeollabuk (Hàn Quốc)

14:11, 09/03/2019
Tối 8-3, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) với chủ đề “Giai điệu hữu nghị”. 
 
Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 
 
1
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật.
 
Trong đêm giao lưu, bên cạnh các tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc do Đoàn nghệ thuật tỉnh Jeollabuk trình diễn như hát dân ca Nam do, gảy đàn Ka-ya, múa trống… các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Lắk cũng đã mang đến các tiết mục đậm chất Tây Nguyên như độc tấu sáo vỗ, song tấu đàn T’rưng, diễn tấu chiêng K’ram, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, đàn đá…  
 
1
Diễn tấu chiêng K'ram "Vũ khúc hạt mưa" của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Lắk mở đầu chương trình giao lưu nghệ thuật.
 
Theo Ban tổ chức, tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) và tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên và nền văn hóa dân gian, chính vì vậy buổi giao lưu biểu diễn nghệ thuật nhằm giúp tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị; đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên tham gia đoàn và nhân dân hai tỉnh hiểu hơn về đời sống văn hóa, qua đó vun đắp tình đoàn kết giữa hai tỉnh.  
 
1
Các ca sĩ của Đoàn nghệ thuật tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) trình diễn tiết mục hát dân ca Nam do.
 
Chương trình giao lưu cũng là hoạt động nhằm chào mừng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019; kỷ niệm 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975 - 10-3-2019). Tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần này, đoàn nghệ nhân của tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) còn tham gia biểu diễn tại Lễ hội đường phố (ngày 9-3), tham gia Hội thi ẩm thực Tây Nguyên (ngày 16-3) và sẽ tặng 6.000 bánh gạo truyền thống miễn phí cho du khách. 
 
1
Song tấu đàn T'rưng "Vũ điệu tháng Ba" do Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Lắk trình diễn.

 


Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.