Multimedia Đọc Báo in

Hai bé gái đuối nước thương tâm

17:13, 31/05/2019
Ngày 31-5, ông Phan Văn Chinh, Trưởng Công an xã Ea Trul (huyện Krông Bông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến hai em học sinh tử vong.
 
Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 30-5, hai em H’Hạ Ayun (SN 2010, học sinh Trường Tiểu học Ea Trul) và  H’Huệ Ayun (SN 2008, học sinh Trường THCS Ea Trul), đều trú tại thôn 3, xã Ea Trul, cùng hai học sinh khác đi thả bò. Khi đi ngang đập nước Ea Yui (thuộc thôn 3) đã rủ nhau xuống tắm và bắt ốc. Trong lúc bắt ốc, cả bốn em không may trượt chân ngã xuống nước. Thấy các cháu gặp nạn, một người dân gần đó nhanh chóng nhảy xuống cứu và hô hoán người dân địa phương tới cứu giúp, nhưng chỉ cứu được hai cháu, còn 2 cháu H’Hạ và H’Huệ đã tử vong.
 
Đập Ea Yui (thôn 3, xã Ea Trul) nơi hai bé gái bị đuối nước.
Đập Ea Yui (thôn 3, xã Ea Trul) nơi hai bé gái bị đuối nước
 
Được biết, hoàn cảnh gia đình của các em đều rất khó khăn, bố mẹ đi làm xa nên gửi các em cho bà ngoại trông nom. Chiều 30-5, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh bị nạn và hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình.
 
Vụ tai nạn xảy ra là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là khi các em học sinh đã bước vào kỳ nghỉ hè.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.