Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân

18:10, 02/10/2019
Ngày 2-10, tại TP. Buôn Ma Thuột, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân.
 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị 21 tỉnh, thành phía Nam đã dự hội thảo. 
 
a
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại hội thảo.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã được thông tin về công tác đối ngoại trong thời gian qua; tình hình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Quyết định 1109/QĐ-TTg, ngày 28-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại. 
 
Các đại biểu dự hội thảo tham gia đóng góp ý kiến.
Các đại biểu dự hội thảo tham gia đóng góp ý kiến.
 
Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Liên hiệp: giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; công tác phát triển mạng lưới tổ chức thành viên; nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vai trò của Liên hiệp trong thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, trên thế giới... 
 
Quang cảnh hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
 
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với quốc tế. Vì vậy trên cơ sở những nội dung được thảo luận, chia sẻ tại hội thảo, các đại biểu cần nghiên cứu, học hỏi, áp dụng phù hợp linh động tại địa phương nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, toàn diện công tác đối ngoại phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.