Multimedia Đọc Báo in

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

19:31, 29/11/2019

Chiều 29-11, Đoàn công tác do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và định hướng năm 2020.

Tham gia cùng Đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Cường đã báo cáo với đồng chí Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2019. 

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,23%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 41.755 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.500 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33.795 tỷ đồng. 

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.910 tỷ đồng (bằng 101,5% kế hoạch, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018). Thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm; ước tính tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 9,35%.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn tỉnh hiện có 46,5% trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,6%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức đa dạng, phong phú. 

Công tác giải quyết chế độ, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công, hỗ trợ, cứu trợ các gia đình khó khăn được quan tâm. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quan hệ đối ngoại được duy trì và bảo đảm. 

Lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nâng lên. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm theo chương trình, kế hoạch…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: tổng sản phẩm xã hội đạt khoảng 62.500 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế khoảng 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,36% - 4,49%; có 40,1% (61/152 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ đảng là đảng viên người tại chỗ; phát triển mới từ 3.500 đảng viên trở lên…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương những kết quả trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua.

Về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tòng Thị phóng lưu ý: Việc phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi, hài hòa với vấn đề môi trường đô thị, môi trường sinh thái; chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng; quan tâm đến kết cấu hạ tầng, không chỉ là kết cấu nội thành mà phải là kết cấu liên kết vùng. Đối với công tác củng cố hệ thống chính trị, ngoài việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng cần phải chăm lo đến đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giám sát, kỷ luật trong Đảng; phòng ngừa sai phạm trong Đảng, chống lãng phí, tham ô, móc ngoặc, lợi ích nhóm… 

đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà tặng Trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà tặng Trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao 5 bộ máy vi tính cùng 30 triệu đồng tặng cho thầy và trò Trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng.

Duy Tiến

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.