Multimedia Đọc Báo in

Đại sứ Argentina chào xã giao lãnh đạo tỉnh

16:32, 10/12/2019

Sáng ngày 10-12, Đoàn công tác của Đại sứ quán Argentina do ngài Juan Carlos Valle Raleigh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp Đoàn Đại sứ quán Argentina tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chào mừng ngài Juan Carlos Valle Raleigh cùng các cộng sự đến thăm, làm việc tại Đắk Lắk.

Đánh giá về mối quan hệ giữa Việt Nam và Argentina cũng như những thành quả mà hai nước đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cho rằng, hai bên cần nỗ lực hơn nữa trong việc hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học và công nghệ... 

s

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường tiếp ngài Juan Carlos Valle Raleigh, Đại sứ Argentina tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đại sứ Juan Carlos Valle Raleigh sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa Argentina với Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng trong việc xúc tiến thương mại đầu tư, đặc biệt là với những sản phẩm mà tỉnh đang có thế mạnh như: Cà phê, ca cao, hồ tiêu, cao su…

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đề nghị ngài Đại sứ quan tâm hỗ trợ tỉnh quảng bá các tiềm năng về du lịch văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chăn nuôi đại gia súc, xuất khẩu nông sản, trái cây…

Với lợi thế là tỉnh trung tâm của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk hội tụ nhiều thế mạnh cho doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư tại tỉnh. Do đó, tỉnh mong muốn chuyến đi lần này sẽ cụ thể hóa hơn mục tiêu mà hai quốc gia hướng đến. Doanh nghiệp Argentina sẽ đến tỉnh để gặp gỡ tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác giữa địa phương của Argentina và Đắk Lắk, hợp tác không chỉ dừng lại kinh tế, văn hóa, nghiên cứu nông nghiệp, giáo dục - đào tạo mà cả bộ môn bóng đá…

sd
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao quà lưu niệm tặng Đại sứ quán Argentina

Đại sứ Argentina tại Việt Nam Juan Carlos Valle Raleigh cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của tỉnh, đồng thời cho rằng thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Argentina ngày càng thắt chặt, tăng cường. Điều này được thể hiện ở chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước; nhiều thoả thuận trên các lĩnh vực được ký kết; kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng lên qua từng năm. 

Argentina là nước có thế mạnh trong chế biến nông sản và chăn nuôi đại gia súc. Vì vậy, có thể chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến cho tỉnh Đắk Lắk. Tới đây, phía Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam sẽ nỗ lực kết nối các doanh nghiệp của Argentina vào tìm hiểu, đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh kêu gọi đầu tư, nhất là chế biến, xuất khẩu cà phê, ca cao, cao su sang thị trường Nam Mỹ nói chung, Argentina nói riêng, góp phần tăng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa đôi bên.

sd
Ngài Juan Carlos Valle Raleigh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam (Thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk

Sáng cùng ngày, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ và một số ban ngành, đơn vị liên quan đã tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Argentina. Tại đây, hai bên cũng cho rằng, giữa Đắk Lắk và một số địa phương của Argentina có những nét tương đồng về văn hóa, điều kiện tự nhiên. Vì vậy, trong tương lai, mong rằng sẽ có những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hợp tác giáo dục - đào tạo, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đắk Lắk (Việt Nam) với các địa phương của Argentina.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.