Multimedia Đọc Báo in

Doanh nhân trẻ phải phát huy khát vọng, sáng tạo

10:33, 28/12/2019
Ngày 27-12, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh  đã đến dự.
 
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hiện có 86 hội viên đang sinh hoạt, tăng 11 hội viên so với năm 2018. Trong năm qua, Hội đã tổ chức 14 cuộc tập huấn, tọa đàm chia sẻ kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp cho hội viên, thanh niên; triển khai giao lưu liên kết, xúc tiến thương mại tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Phú Yên, Bình Định. Qua đó kết nối hội viên với các đối tác để tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ lãnh đạo chính quyền, đối thoại chính sách. Về hoạt động hợp tác quốc tế, Hội đã tổ chức 5 đợt giao thương, triển lãm tại tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc), tham dự Chương trình hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc – ASEAN 2019. Bên cạnh đó, tổ chức hội và các hội viên đã vận động đóng góp 2,1 tỷ đồng để thực hiện công tác xã hội, từ thiện.
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Y Biêr Niê tặng giấy khen cho 2 doanh nhân trẻ xuất sắc tạo cảm huwgs khởi nghiệp cho thanh niên
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê chúc mừng 2 doanh nhân trẻ xuất sắc, tạo cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên
 
Năm 2020, Hội Doanh nhân trẻ xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động; vận hành hiệu quả không gian làm việc chung về khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động khởi nghiệp và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh và sản phẩm khởi nghiệp.
 
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, hội viên doanh nhân trẻ xuất sắc
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, hội viên doanh nhân trẻ xuất sắc
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nhân trẻ tiếp tục nhân lên khát vọng, phát huy tính năng động sáng tạo; có bản lĩnh, quyết tâm để xây dựng doanh nghiệp Đắk Lắk có thương hiệu mạnh, tạo sản phẩm chất lượng tốt và có tính cạnh tranh cao. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, giao thông, thủ tục hành chính... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, cá nhân của Hội Doanh nhân trẻ, 20 hội viên cũng được Ủy ban Hội khen thưởng.
 
Minh Thông

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.