Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị thông tin về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước

16:50, 15/09/2020
Chiều 15-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tình hình biên giới trên bộ và biển Đông. 
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm ủy ban biên giới quốc gia đã thông tin về tình hình thế giới, khu vực và thành tựu trong công tác đối ngoại, tình hình biển Đông và biên giới trên bộ trong thời gian gần đây. 
 
Đồng chí
Đồng chí Lê Hoài Trung thông tin về tình hình công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, xây dựng mối quan hệ tốt với các nước, nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những thông tin chính thống được phổ biến, quán triệt tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng, hết sức hữu ích đối với cán bộ chủ chốt của toàn tỉnh, là cơ sở cho việc chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng thông tin của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền cho nhân dân trong quá trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Trên cơ sở các thông tin tại hội nghị, các đại biểu tham dự, đặc biệt là các đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện biên giới của tỉnh cần tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc nhằm chỉ đạo, lãnh đạo quán triệt, định hướng hiệu quả tại đơn vị, địa phương.
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.