Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng kết nghĩa

20:44, 30/01/2021

Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 29-1, Đoàn công tác của TP. Buôn Ma Thuột do đồng chí Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đơn vị kết nghĩa, Đồn Biên phòng Bo Heng.

Trong không khí phấn khởi toàn quân, toàn dân mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đơn vị; lắng nghe chỉ huy đồn thông tin tình hình, công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, với tinh thần cảnh giác cao nhất, đơn vị đảm bảo trực 100% quân số, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xâm nhập, vượt biên trái phép, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Bên cạnh đó công tác hậu cần, chăm lo đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng được quan tâm, bảo đảm đầy đủ chế độ, khẩu phần ăn theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng (bìa phải) tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bo Heng.
Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng (bìa phải) tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng.

Đồn Biên phòng Bo Heng đứng chân trên địa xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) quản lý hơn 13 km đường biên giới, điều kiện, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Với trách nhiệm của hậu phương, đơn vị kết nghĩa, những năm qua thành phố Buôn Ma Thuột luôn dành tình cảm, quan tâm hỗ trợ về vật chất, giúp Đồn Biên phòng Bộ Heng xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện nơi ăn, nghỉ của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Mới đây nhất, thành phố đã hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng để đồn xây dựng nhà khách của đơn vị.

Nhân dịp này, thành phố  tặng mỗi cán bộ, chiến sĩ 500.000 đồng quà Tết và một phần quà chung cho đồn trị giá 8 triệu đồng; gửi một phần quà tặng Đồn Colbadomray (Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia) làm công tác đối ngoại.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.