Multimedia Đọc Báo in

Khen thưởng tập thể, cá nhân tại Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

18:00, 29/03/2021
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức tổng kết và khen thưởng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
 
Được tổ chức từ 15-12-2020 đến 13-3-2021, cuộc thi tạo thành đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội sâu rộng, thu hút đông đảo thí sinh tham gia dự thi. Qua 6 tuần, toàn tỉnh Đắk Lắk có 103.359 lượt thí sinh đến từ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. 
 
Đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng cuộc thi
Đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng cuộc thi
 
Kết thúc cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã khen thưởng 2 tập thể (Huyện Đoàn Krông Bông, Huyện Đoàn Ea H’leo) và 5 cá nhân (Nguyễn Viết Lân – Đoàn Trường THPT Krông Bông, Trần Văn Tài – Đoàn thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông; La Thế Quyền – Đoàn Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Ea H’leo; Hoàng Thị Giang – Đoàn xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin; Hoàng Lưu Thái An – Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) vì đã có thành tích xuất sắc.
 
Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc
Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc
 
Cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26-3-1931 – 26-3-2021), nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên; tạo sân chơi để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học tập kinh nghiệm, đề xuất với Đoàn những ý tưởng, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 
Vân Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.