Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra việc cấp căn cước công dân tại huyện Krông Năng

18:04, 24/03/2021
Tối 23-3, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tổ cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động của Công an huyện Krông Năng đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Phú Lộc.
 
Tại buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Quang Vinh - Trưởng Công an huyện đã báo cáo tình hình và tiến độ cấp CCCD trên địa bàn huyện và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả, năng suất, chất lượng trong công tác. 
 
1
Đại tá Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác kiểm tra tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện Krông Năng đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Phú Lộc.
 
Theo đó, từ ngày 7-2-2021, Công an huyện tiến hành thu nhận hồ sơ cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Dân số toàn huyện khá đông, Ðội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện cùng cán bộ, chiến sĩ được tăng cường thường xuyên làm việc đến gần nửa đêm, thậm chí đến 3 - 4 giờ sáng trên tinh thần là "làm hết việc chứ không phải hết giờ".
 
Nhằm tiết kiệm thời gian cho người dân, Công an huyện đã thành lập nhiều tổ cấp CCCD lưu động đến từng địa bàn xã, thị trấn; thường xuyên đăng tải lịch cấp CCCD lưu động trên các trang thông tin điện tử của huyện và trụ sở của UBND các xã, thị trấn; tiến hành nhanh gọn các thủ tục kiểm tra nhận dạng, lấy dấu vân tay, chụp ảnh;  giao chỉ tiêu cho Công an các xã, thị trấn thông báo, viết giấy mời, huy động công dân tại địa phương lên làm CCCD theo ngày được phân công, phấn đấu mỗi ngày làm ít nhất 800 - 1.000 hồ sơ. Tại các điểm cấp CCCD lưu động, Công an huyện còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
1
Đại tá Nguyễn Văn Bình tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD của Công an huyện.
 
Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Năng; đề nghị đơn vị cần tiếp tục cố gắng hơn nữa để phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. 
 
Nhằm động viên và khích lệ tinh thần kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, Đoàn công tác đã trao tặng các phần quà cho các tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.