Multimedia Đọc Báo in

Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường"

18:04, 28/04/2021
Tối 27-4, Cụm thi đua số 1 khối THPT, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. 
 
Chương trình có sự tham gia của hơn 500 học sinh đến từ các trường: THPT Chuyên Nguyễn Du, Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. 
 
Tiểu phẩm tuyên truyền
Tiểu phẩm tuyên truyền "Bạo lực không phải là sức mạnh" của Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng
 
Tại diễn đàn, học sinh các trường đã thuyết trình, thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền, trả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến bạo lực học đường như: nguyên nhân, thực trạng, những biểu hiện của bạo lực học đường; hậu quả do bạo lực học đường gây ra; giải pháp, kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường; cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường; chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống; định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh…
 
Học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề bạo lực học đường
Học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề bạo lực học đường
 
Bên cạnh đó, tại diễn đàn, các cán bộ, chiến sĩ của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh đã tuyên truyền về Luật An ninh mạng, thực trạng, thủ đoạn, hành vi của loại tội phạm mạng và cách phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời nêu ra một số biện pháp phòng ngừa để học sinh chủ động phòng tránh loại tội phạm này như: giữ bí mật thông tin cá nhân; không nên chia sẻ những hình ảnh, bài viết của cá nhân người khác nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người đó; cần phải tỉnh táo trước các thông tin bịa đặt sai sự thật bằng cách tích cực nghe, đọc các thông tin thời sự chính thống từ thời sự, các kênh ti vi hoặc các trang web báo chí của Đảng, Nhà nước…
 
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh tuyên truyền về Luật An ninh mạng
 
Thông qua diễn đàn đã giúp cho đoàn viên thanh niên, học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Luật An ninh mạng và tính chất, mức độ nguy hiểm của loại tội phạm mạng, từ đó, điều chỉnh hành vi, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.