Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2016 - 2021

17:34, 22/04/2021
Sáng 22-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2021.
 
Giai đoạn 2016 - 2021, Bộ CHQS tỉnh và Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân về truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam; đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, mô hình “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân…
 
1
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
 
Kết quả, đã giúp đỡ cho hơn 321.000 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam được vui Xuân đón Tết; nhận phụng dưỡng, chăm sóc 11 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây dựng 222 căn nhà Tình nghĩa, xây dựng 1 trường mẫu giáo, 15 giếng nước sạch, 295 công trình vệ sinh; tu sửa 1.383 căn nhà bị thiệt hại do thiên tai; tổ chức 236 đoàn y - bác sĩ khám tư vấn sức khỏe cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí 4.082 lượt người, tặng 1.350 suất quà cho nhân dân tỉnh Mundunkiri (Vương quốc Campuchia)...
 
Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận đề ra phương hướng phối hợp trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng tổ chức Hội CTĐ vững mạnh và đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện.
 
Khánh Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.