Multimedia Đọc Báo in

Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X tiếp xúc cử tri xã Cư M'gar và thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar)

17:41, 05/05/2021

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, chiều 5-5, tại đơn vị bầu cử số 6 (huyện Cư M'gar), ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri đại diện cử tri xã Cư M'gar và thị trấn Quảng Phú.

Đơn vị bầu cử số 6 có 7 ứng cử viên, gồm: ông Lê Nam Cao, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar; ông Y Car Ênuôl, Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà H’Lúi Niê, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Cư M’gar; bà H’Nel Êban, Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Cư M’gar; ông Trần Tiến Ngọc, Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Cư M’gar; ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh.

Ứng cử viên
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6 (huyện Cư M'gar)

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày ngắn gọn, dễ hiểu chương trình hành động dự kiến của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đa số cử tri đều tỏ ra đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên bởi sát với thực tiễn và tập trung vào mối quan tâm của cử tri.

Trong niềm phấn khởi, nhiều cử tri mong muốn, nếu trúng cử, ứng cử viên sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tập trung lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để chuyển tải, phản ánh trên nghị trường. Đặc biệt, cử tri cũng thể hiện niềm tin tưởng vào sự giám sát của HĐND tỉnh, cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí  trong nhiệm kỳ mới.

Cử tri thị trấn Quảng Phú nêu kiến nghị
Cử tri thị trấn Quảng Phú nêu kiến nghị


Cử tri cũng đã đề đạt nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như: thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; nâng cao giá trị các loại cây trồng chủ lực ở địa phương; nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn; quan tâm thực hiện chế độ thỏa đáng cho cán bộ thôn, buôn; thúc đẩy xúc tiến kêu gọi đầu tư, tạo đột phá trong phát triển hạ tầng; quan tâm chăm lo hơn nữa trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương…

Ông Nguyễn Thượng Hải tiếp thu ý kiến của cử tri
Ông Nguyễn Thượng Hải tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri

Thay mặt 7 ứng cử viên, ông Nguyễn Thượng Hải đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, những người ứng cử, trong đó có bản thân mình sẽ nỗ lực, giữ mối liên hệ gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chuyển tải đến HĐND tỉnh; tích cực đóng góp tâm sức, trí tuệ, đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân. 

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.