Multimedia Đọc Báo in

Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana

15:22, 05/05/2021
Sáng 5-5, tại xã Bình Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 8, huyện Krông Ana.
 
Tham dự hội nghị có hơn 150 cử tri thị trấn Buôn Trấp và xã Bình Hoà.
 
Các ứng cử viên
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X tiếp xúc cử tri
 
Đơn vị bầu cử số 8 bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 có 5 ứng cử viên tham gia ứng cử gồm: Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Kính, Bí thư Huyện uỷ Krông Ana; bà Lê Thị Thu Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; bà Hồ Thị Cao Nguyên, chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; bà H’Huệ Niê Kdăm, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Buôn Trấp. 
 
Chủ tịch
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trình bày chương trình hành động trong việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu
 
Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trong việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu, nếu được trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới, sẽ phát huy tối đa vai trò của người đại biểu, đóng góp vào sự phát triển của địa phương; chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị; tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh tới các cấp các ngành những vấn đề được người dân, cử tri quan tâm, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và sự tin tưởng của cử tri. Đồng thời, bám sát tình hình kinh tế - xã hội để xây dựng chương trình hành động, giải pháp phù hợp phát huy thế mạnh địa phương, nâng cao đời sống cho người dân…
 
Cử tri thị trấn Buôn Trấp nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc
Cử tri thị trấn Buôn Trấp nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc
 
Cử tri tham gia hội nghị đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở địa phương.
 
Các cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử, sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm "nói đi đôi với làm", triển khai các chương trình hành động về xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, có giải pháp hiệu quả trong phòng, chống lũ lụt, hỗ trợ đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng thương hiệu nông sản tại địa phương…
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.