Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII

08:49, 03/12/2010

Ngày 2-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 6 điểm trên địa bàn các huyện Lăk, Krông Năng và Buôn Đôn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm và thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Cùng tham dự các buổi tiếp xúc còn có đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Các đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Buôn Đôn ( Ảnh: Lê Thành)


Tại các buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri đã bày tỏ niềm vui mừng trước những thành công kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, cũng như nhận thấy vị trí, vai trò của Quốc hội ngày càng nâng cao, chiếm được niềm tin của cử tri cả nước. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội được tường thuật trực tiếp, công khai. Bên cạnh đó, cử tri cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề với đại biểu Quốc hội.

Cử tri xã Krông Nô bức xúc về vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng Thủy điện Buôn Tua Srah chưa thỏa đáng ( Ảnh: Nguyên Hoa)


Tại 2 xã Krông Nô và Nam Ka (huyện Lak), ý kiến cử tri cho rằng, vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng thủy điện Buôn Tua Srah là chưa thỏa đáng. Đối với một số ít diện tích đất canh tác nằm ngoài quy hoạch 1.700 ha của lòng hồ thủy điện bị ngập do mực nước dâng cao hơn cao mốc giới đã được cắm, Ban quản lý dự án thủy điện cần sớm kiểm kê và có phương án đền bù, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ngoài ra, cử tri còn quan tâm đến các vấn đề: đất sản xuất, phụ cấp cho cán bộ thôn buôn, giáo viên; kéo điện thắp sáng cho các cụm dân cư; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bà con có cơ sở vay các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế gia đình, hạn chế tình trạng người dân phải đi vay nóng bên ngoài với lãi suất rất cao, trong khi đó các mặt hàng nông sản làm ra lại bị tư thương ép giá do giao thông đi lại khó khăn.

Cử tri xã Nam Ka mong muốn sớm được giải quyết chế độ đãi ngộ cho giáo viên công tác tại xã đặc biệt khó khăn ( Ảnh: Nguyên Hoa)

Nằm cách trung tâm huyện gần 50 km, cử tri xã Krông Nô và Nam Ka rất mong muốn tỉnh và ngành giáo dục quan tâm mở lớp nhô trung học phổ thông, tạo điều kiện cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục đến trường…

Ông Trần Đình Long giải đáp các thắc mắc của cử tri  huyện Krông Năng ( Ảnh: Văn Lệ)


Những vấn đề được cử tri xã Dlei Ya và thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) quan tâm và kiến nghị với đại biểu Quốc hội là: cần sớm khắc phục những tồn tại về an sinh xã hội tại địa phương; giao thông liên thôn trên địa bàn chưa thuận lợi; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm; cần phải có chính sách cấp đất cho những hộ dân còn thiếu đất trên địa bàn; giá bán điện ở nông thôn còn nhiều bất cập; nước sinh hoạt ở nông thôn thu giá 5000 đồng/m3 là quá cao; nên có quy hoạch bãi rác ở khu trung tâm xã tránh ảnh hưởng tới môi trường; việc khám chữa bệnh tại trạm y tế xã chưa đáp ứng nhu cầu của bà con; cần có chính sách đào tạo, tạo nguồn cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số; giảm các khoản đóng góp ở các trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Tại 2 điểm tiếp xúc cử tri lần này đã có sự đổi mới, ngoài việc cử tri phát biểu bằng tiếng phổ thông, nếu cử tri là người dân tộc thiểu số ban điều hành hội nghị bố trí người dịch lại.

Cử tri xã Ea Bar kiến nghị việc làm cho lao động nông thôn ( Ảnh: Lê Thành)


Cử tri xã Cuôr Knia và trung tâm huyện (huyện Buôn Đôn) đã đặt ra nhiều câu hỏi  xoay quanh các vấn đề bức xúc để trao đổi với các Đại biểu Quốc hội như cần nâng cao mạng lưới điện quốc gia phủ khắp các thôn buôn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; nhiều địa bàn có điện thắp sáng rồi thì việc thu tiền điện phí lại không rõ ràng; phần lớn các tuyến đường liên thôn, xã vẫn chưa được dải nhựa hoặc đang xuống cấp trầm trọng; hệ thống trường lớp chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho con em đi học, trong khi đó các khoản đóng góp lại quá cao; vấn đề việc làm cho lao động phổ thông ở nông thôn luôn nóng bỏng, sinh viên ra trường vẫn còn đang thất nghiệp; cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; hỗ trợ thêm vốn vay cho các hộ nghèo phát triển kinh tế; đồng thời, các cử tri cũng bày tỏ những bức xúc về nạn phá rừng của lâm tặc hiện nay; cách quản lý, bảo vệ rừng của các cấp Chính quyền chưa thực sự hiệu quả dẫn đến nhiều hộ dân xâm canh đất rừng để chiếm đất; đất nông nghiệp “thiếu mà thừa”, tức là chưa khai thác đúng tiềm năng; các công trình thủy lợi không đủ để tưới tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp…

Đại biểu H’Luộc N’Tơ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri ( Ảnh: Nguyên Hoa)


Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương tham dự buổi tiếp xúc đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại, Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh ghi nhận, tổng hợp để phản ánh lên Quốc hội trong kỳ họp tới.


Nguyên Hoa - Lê Thành -Văn Lệ


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.