Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Dak Lak lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016

08:38, 28/12/2011

Ngày 27-12, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức đại diện cho 5.494 hội viên trong tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Nguyễn Ngọc Lĩu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.   

Đoàn viên thanh niên tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đoàn viên thanh niên tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đại diện Hội cựu TNXP tặng
Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2006-2011 tặng cờ cho  tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Dak Lak

Hội Cựu TNXP tỉnh Dak Lak thành lập ngày 26-12-2006. Sau 5 năm thành lập, đến nay 15/15 huyện, thị xã, thành phố và 103/184 xã, phường, thị trấn đã thành lập Hội Cựu TNXP.  Trong những năm qua, các cấp hội đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử; đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 1.156 đối tượng, trợ cấp thường xuyên 160 đối tượng, 179 cựu TNXP bị thương tật được hưởng chính sách như thương binh, 1.182 trường hợp được hưởng bảo hiểm y tế…

Đại diện  Ban Chấp hành Hội cựu TNXP khóa I báo cáo  kết quả  hoạt động trước Đại hội
Đại diện Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP khóa I, nhiệm kỳ 2006-2011 báo cáo kết quả hoạt động

Hội cựu TNXP các cấp đã thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa giúp các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Cụ thể nhiệm kỳ 2006-2011, Hội đã  xây dựng mới và sửa chữa 59 nhà, trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Ngoài  ra, Hội còn quyên góp được 437 triệu đồng tặng 40 sổ tiết kiệm và trên 500 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình cựu TNXP khó khăn. Cùng với đó, Hội đã tham gia tích cực các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền vận động hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tuyên truyền đấu tranh ngăn ngừa phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”…

Các đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2011- 2016, Hội Cựu TNXP tỉnh Dak Lak phấn đấu: đến năm 2015 giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho 100% cựu TNXP đủ điều kiện; vận động xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở …

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm biểu dương những kết quả Hội Cựu TNXP đạt được trong nhiệm kỳ I. Đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2011- 2016,  Hội cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghĩa tình đồng đội, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ra sức xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội cựu TNXP khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Dak Lak khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa II gồm 23 thành viên; bà Trịnh Thị Hương được bầu giữ chức Chủ  tịch Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm tặng Bằng khen các tập thể
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm trao tặng Bằng khen các tập thể

 

...và tặng Bằng khen cho các cá nhân
...và tặng Bằng khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 6 tập thể và cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng Giấy khen 8 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua giai đoạn 2006-2011.


 Nguyên Hoa
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.