Multimedia Đọc Báo in

Gần 1.000 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

10:10, 17/01/2013

Ngày 16-1, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam” và triển khai kế hoạch giai đoạn 2013-2017 với chủ đề “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

m
Các đại biểu dự Hội nghị

Trong giai đoạn 2009-2012, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh Đoàn đã phối hợp triển khai các nội dung như: Thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Dak Lak học tập và làm theo lời Bác”; tăng cường giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên góp phần ổn định tình hình cơ sở; phối hợp xây dựng tổ chức và tham gia phát triển đảng viên. Cụ thể Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức các buổi sinh hoạt nói chuyện truyền thống, tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cán bộ lão thành cách mạng; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; ra quân tuần hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và “Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7” hằng năm; phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; giúp đỡ quân nhân xuất ngũ trở về địa phương có việc làm ổn định, phát triển kinh tế… Điển hình từ khi thực hiện kế hoạch phối hợp đến nay, các cấp bộ Đoàn đã giúp đỡ được 7.585 lượt gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách; hỗ trợ tu sửa 88 căn nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà… với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Trong 2 năm (2011-2012) đã có 998 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

j
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nay Tơ Rưng và Bí thư Tỉnh Đoàn Y Vinh Tơr ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017

Giai đoạn 2013-2017, Tỉnh Đoàn và Hội Cựu chiến tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh thiếu niên và cựu chiến binh; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cho thanh thiếu niên; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; định hướng lối sống, hình thành nếp sống văn hóa cho thanh niên; nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề nảy sinh trong thanh niên và cựu chiến binh; tham gia thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; phối hợp phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên; xây dựng tổ chức và tham gia phát triển đảng viên, xây dựng chính quyền các cấp.

Cũng trong dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh Đoàn đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện công tác phối hợp “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”.

c
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Vinh Tơr trao tặng Giấy khen cho 3 cá nhân

Tuấn Anh
 



 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.