Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia

21:57, 16/07/2014

Sáng 16-7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính tỉnh nhằm kiểm điểm tình hình công tác quý II-2014 và triển khai chương trình công tác quý III. Đồng chí Êban Y Phu, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trình hội nghị.

Đồng chí Êban Y Phu phát biểu tại hội nghị
      Đồng chí Êban Y Phu chủ trì hội nghị giao ban khối nội chínhphát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý II-2014, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định. Cùng với chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị đã thường xuyên tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội. Các cơ quan trong khối nội chính tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; chủ động đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu , hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh...

DĐại diện lãnh đạo việt Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong quý, ngành công an đã phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa 67 đối tượng liên quan đến hoạt động Fulro; cảm hóa, giáo dục 62 trường hợp liên quan đến tà đạo Hà Mòn. Lực lượng công an cũng đã điều tra khám phá 295/309 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bặt giữ 37 vụ/39 đối tượng phạm tội về ma túy… Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp giải quyết và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; tăng cường xử lưu động tại địa bàn xảy ra các vụ án, góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và ngăn ngừa tội phạm trong quần chúng nhân dân…

  Mặc dù vậy, tình hình an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội tại một số nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ việc liên quan tới đất đai chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm tại một số địa bàn, một số vụ việc chưa thật sự hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. Tệ nạn tham nhũng hiện vẫn đang tiềm ẩn nhiều phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành với những thủ đoạn tinh vi chưa được ngăn chặn xử lý hiệu quả.

DĐại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác đấu tranh phòng chng tội phạm tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Êban Y Phu đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan trong khối nội chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Êban Y Phu đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai các biện pháp làm trong sạch địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hoạt động của bọn phản động gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia… Các cơ quan tố tụng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân…  

Việt Cường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.