Multimedia Đọc Báo in

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy Sơn La

20:56, 12/03/2017

Chiều 12-3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy Sơn La do đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại Đắk Lắk.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí  thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La bày tỏ mong muốn được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của Đắk Lắk về hiệu quả mô hình trồng bơ xen cây cà phê; việc quản trị, điều hành hoạt động của các hợp tác xã; chính sách thu hút nhà đầu tư, chế biến cà phê…

Tỉnh Sơn La hiện có hơn 13.100 hộ gia đình trồng cà phê với diện tích 12.400 ha; tuy nhiên năng suất, chất lượng còn hạn chế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt là về tình hình sản xuất, kinh doanh, chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh, đồng thời khẳng định Đắk Lắk sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ, học hỏi lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực giữa 2 tỉnh trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn (bên phải) trao quà tặng Đoàn công tác của Tỉnh ủy Sơn La.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn (bên phải) trao quà tặng Đoàn công tác của Tỉnh ủy Sơn La.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng bày tỏ mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; trong đó chú trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân trong bao tiêu sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.