Multimedia Đọc Báo in

Mít tinh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia

11:20, 25/07/2017

Sáng 25-7, Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm  thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2017).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Campuchia có ngài Svay Sam Eang, Chủ tịch Đảng, Tỉnh Trưởng kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tỉnh Munđulkiri.

a
Đại biểu tham dự lễ mít tinh

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã ôn lại những chặng đường lịch sử của mối quan hệ đoàn kết, hòa bình hữu nghị của nhân dân hai nước. Theo đó, quan hệ giữa tỉnh Đắk Lắk và Munđulkiri cũng được vun đắp cao đẹp, hợp tác song phương, phát triển toàn diện. Cụ thể, sau giải phóng (7-1-1979), Đắk Lắk đã giúp tỉnh bạn tổ chức lại cuộc sống cho người dân vừa thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt từ lương thực, thực phẩm, làm đường, y tế, thủy lợi, trường học đến xây dựng trụ sở cho chính quyền, lực lượng vũ trang...

a
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tặng quà cho đại diện lãnh đạo tỉnh Munđulkiri

Bên cạnh đó, Công ty Cao su Đắk Lắk đã triển khai thực hiện dự án trồng mới 5.000 ha cao su trên đất tỉnh bạn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đầu tư 2,4 tỷ đồng xây dựng tháp ăng ten phát sóng phát thanh FM cao 70 m; Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng lưới điện thắp sáng cho 3 đồn biên phòng tỉnh bạn trị giá 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, khám bệnh cấp thuốc… cũng được các huyện biên giới, doanh nghiệp trong tỉnh cùng tham gia.

a
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu tại lễ mít tinh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việt Nam- Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời, chúc mừng sự thắng lợi của Đảng nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử vừa qua. Phát huy truyền thống tốt đẹp của hai nước, đồng chí mong rằng thời gian tới lãnh đạo, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Munđulkiri sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện, góp phần thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, ghi nhớ giữa nhân dân hai tỉnh và cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển...

 Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.