Multimedia Đọc Báo in

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ

17:17, 03/10/2017

Ngày 3-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê làm Trưởng đoàn đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV tại huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Năng.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo đến cử tri chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào ngày 23 -10, bế mạc ngày 22-11-2017 tại thủ đô Hà Nội).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Krông Năng.

Sau khi nghe thông báo, cử tri trên địa bàn huyện Krông Năng đề đạt gần 20 ý kiến, kiến nghị xoay quanh các nội dung: một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như giao thương của người dân; tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn đang có dấu hiệu phức tạp trở lại, làm người dân bất an, nhất là vụ mùa cà phê 2017 đến gần; một số khu dân cư chưa có điện, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất và tiếp cận với các kênh thông tin; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân của chính quyền các cấp còn chậm; tình trạng thương lái “ép giá”, “bảo kê” khi thu mua nông sản, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân;việc huy động nguồn lực của nhân dân để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới quá nhiều, đối với hộ nghèo có thể nói là “quá sức”…

Cử tri Nguyễn Xuân Anh (xã Ea Tóh, huyện Krông Năng) đề đạt nguyện vọng với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cử tri thị xã Buôn Hồ kiến nghị: cần có biện pháp siết chặt công tác đào tạo, giáo dục đại học bởi hiện nay tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm còn rất nhiều; cần có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân; mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có lệnh “đóng cửa rừng”, tuy nhiên tình trạng chặt phá, hủy hoại tài nguyên rừng vẫn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái; cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; tuyến đường từ thị xã Buôn Hồ qua địa bàn huyện Cư M’gar hiện nay đã bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân hai địa phương; đầu tư kinh phí để nâng cấp, sửa chữa một số công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã để tích nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân…

Cử tri Phạm Thanh Hải (xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại diện Đoàn ĐBQH, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND huyện Krông Năng, thị xã Buôn Hồ giải trình các vướng mắc của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết và trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Thế Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.