Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể quý IV

16:52, 28/12/2017

Chiều 28-12, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức họp giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý IV năm 2017, triển khai chương trình công tác quý I năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì cuộc họp.

Trong quý IV năm 2017, Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại cuộc họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì cuộc họp.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được hệ thống Mặt trận, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống đạt được nhiều kết quả tích cực; vận động đoàn viên tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trật tự đô thị…

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể vẫn còn một số hạn chế như: Một số phong trào thi đua đạt kết quả chưa cao; công tác tập hợp, đoàn kết, nắm tình hình và phát triển đoàn viên, hội viên ở cơ sở chưa đạt hiệu quả như mong đợi; công tác tuyên truyền vận động có nơi chưa sát với tình hình thực tế…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị Mặt trận và các đoàn thể cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức, các công tác, hoạt động tại cơ sở để nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết xử lý; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tổ chức các hoạt động mừng xuân, đón Tết Nguyên đán vui tươi, tiết kiệm, an toàn…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.