Multimedia Đọc Báo in

Công an TP. Buôn Ma Thuột khắc ghi lời Bác dạy

18:47, 20/06/2020

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, lực lượng Công an TP. phố Buôn Ma Thuột đã không ngừng tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo toàn lực lượng nghiêm túc triển khai thực hiện và lấy kết quả học tập gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ hằng năm.

Đoàn thanh niên Công an TP. Buôn Ma Thuột tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại xã Hòa Xuân.
Đoàn thanh niên Công an TP. Buôn Ma Thuột tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại xã Hòa Xuân.

Thượng tá Võ Văn Cửu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được cụ thể hóa trong việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn và triệt xóa được nhiều vụ án lớn gây mất trật tự ở địa phương.

Qua thực hiện Chỉ thị 05, đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân dân đồng tình ủng hộ như: mô hình tổ dân phố không tệ nạn ma túy, mô hình camera giám sát an ninh, mô hình kết nối Zalo an ninh - bình yên cho mỗi gia đình... Trong 5 năm qua, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã điều tra, làm rõ 1.389 vụ, đạt tỉ lệ trên 90%; triệt phá 49 nhóm (295 đối tượng) liên quan đến trộm cắp, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và hoạt động “tín dụng đen”... thu hồi tài sản trả cho người bị hại hơn 18 tỷ đồng.

Công an TP. Buôn Ma Thuột khen thưởng cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
Công an TP. Buôn Ma Thuột khen thưởng cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
 

“Học tập và làm theo gương Bác, tập thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Buôn Ma Thuột luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên của nhân dân...”.

 

Thượng tá Võ Văn Cửu, Phó Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột

 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an TP. Buôn Ma Thuột cũng đã triển khai có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cụ thể, lãnh đạo Công an thành phố đã chủ động tham mưu Công an tỉnh các nội dung của công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn lực lượng; thường xuyên quan tâm về công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ... Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận, bố trí công tác cho 240 lượt cán bộ chiến sĩ; cử 127 cán bộ chiến sĩ tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị, cao học, đại học liên thông, tại chức và gần 200 cán bộ chiến sĩ tham gia bồi dưỡng kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị; công bố quyết định cho 58 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công an thành phố có 1.496 lượt đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 85,1%), 256 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng; 71 lượt chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng tập thể Công an TP. Buôn Ma Thuột 4 năm liền được công nhận "Đơn vị Quyết thắng", được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Tổng cục Cảnh sát, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đảng bộ Công an thành phố nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.