Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ xã Hòa Phú phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

15:32, 24/06/2020
Đảng bộ xã Hoà Phú (TP. Buôn Ma Thuột) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Đảng bộ xã Hòa Phú hiện có 23 chi bộ với 241 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.
 
th
Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII
 
Kinh tế phát triển theo hướng nông nghiệp - thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - công nghiệp, gia tăng tỷ trọng giá trị hàng hoá trong nông nghiệp; hình thành các khu sản xuất, chăn nuôi tập trung, mở rộng các cơ sở chế biến nông sản, cơ khí...
 
Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 62,5 tỷ đồng, bằng 104,67% chỉ tiêu thành phố giao. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đến nay xã còn 35 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,8%. Thông qua công tác vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, xã đã xây dựng 37 căn nhà trị giá 1,9 tỷ đồng cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
 
th
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội. 
 
Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm; hiện 100% thôn, buôn đều có chi bộ đảng; hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn, buôn bảo đảm về cơ cấu tổ chức và số lượng cán bộ theo quy định. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 40 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu được giao. 
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hoà Phú tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp; phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 55 - 60 triệu đồng/năm; thu ngân sách hằng năm tăng từ 15 - 20%; xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao…
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Y Doan Niê tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. 
 
Hồng Chuyên
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.