Multimedia Đọc Báo in

Thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa

17:59, 26/12/2020

Chiều 25-12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Cùng đi với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Về phía tỉnh Khánh Hòa, tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

 Tỉnh Khánh Hòa  phát biểu tại buổi làm việc
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đã trao đổi về phương hướng hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thông, phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn thời gian tới, hai tỉnh quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đề nghị Khánh Hòa tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phát triển du lịch, nhất là khai thác thị trường khách quốc tế Nga; thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến; đẩy mạnh quy hoạch đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang…

 Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai tỉnh. Trước mắt, hai tỉnh cần quan tâm đến việc kết nối giao thông giữa hai địa phương, nhất là từ tỉnh Đắk Lắk xuống nam Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) để phát triển kinh tế khu vực này. Đồng chí yêu cầu Sở Du lịch - Thể thao và Văn hóa hai tỉnh trao đổi thêm để ký kết hợp tác, kết nối du lịch; giao Sở Công thương tăng cường tổ chức các hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh; phối hợp trong các lĩnh vực: Y tế, xúc tiến đầu tư, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Du lịch.

Nguyên Dung

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.