Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Buôn Hồ

19:09, 23/04/2021

Sáng 23-4, Đoàn kiểm tra số 1 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị xã Buôn Hồ.

 

Tham gia Đoàn có đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra.

 

A
Đồng chí Phạm Ngọc Nghị (thứ hai từ phải sang) và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Bình 

 

Theo báo cáo của UBBC thị xã Buôn Hồ, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định. UBBC thị xã đã ban hành nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND xã, phường. Theo đó, thị xã có 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026; số đại biểu được bầu là 31 đại biểu; 80 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các xã, phường; số đại biểu được bầu là 274 đại biểu. UBND thị xã có quyết định phê chuẩn 81 khu vực bỏ phiếu bầu cử.

 

Sau Hội nghị hiệp thương lần ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Buôn Hồ đã lập danh sách chính thức 52 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Buôn Hồ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổng số đại biểu được bầu là 31 đại biểu. Hiện toàn thị xã có 79.323 cử tri; trong đó số cử tri bầu cho đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND thị xã là 79.323; số cử tri bầu cho đại biểu HĐND xã, phường là 77.449 cử tri. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh...

 

A
Đồng chí Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, các công tác chuẩn bị phải được thực hiện chu đáo, kiểm tra kỹ lưỡng để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. UBBC thị xã Buôn Hồ chỉ đạo, hướng dẫn UBBC các xã, phường tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo theo đúng tiến độ; thường xuyên kiểm tra, rà soát, xây dựng đầy đủ các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống dịch bệnh, thiên tai… Bên cạnh đó, cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri thực hiện quyền của mình.

Nguyễn Gia

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.