Multimedia Đọc Báo in

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 23-5

11:58, 22/05/2021

Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, đến nay, tỉnh đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, sẵn sàng để cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 23-5.

Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, bầu ra 9 đại biểu; 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 75 đại biểu; 167 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, bầu 514 đại biểu; 1.528 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu 4.658 đại biểu. Tỉnh đã thành lập 1.794 tổ bầu cử với 1.802 điểm bỏ phiếu. Các tổ bầu cử liên tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đến ngày 22-5, tổng số cử tri toàn tỉnh là 1.341.302 cử tri.

4234
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hoàng Gia

Riêng những hộ thuộc thôn 9, 10 xã Cư San (huyện M’Drak) đã chuyển đến khu tái định cư số 1 (xã Cư Elang, huyện Ea Kar), UBBC tỉnh đã chỉ đạo UBBC huyện M’Drak và UBBC huyện Ea Kar phối hợp bảo đảm các điều kiện cho tổ bầu cử số 9 và số 10 (xã Cư San) mang thùng phiếu di động sang Khu tái định cư số 1 để các cử tri tham gia bầu cử.

Đối với 14 khu vực được Hội đồng bầu cử Quốc gia phê duyệt cho bỏ phiếu sớm đã tiến hành bầu cử trong sáng 22-5.

4234
Cử tri xã Cư Huê (huyện Ea Kar) tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên.

Công tác tuyên truyền bầu cử được Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, cùng các sở, ngành chức năng, cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

UBBC tỉnh đã chỉ đạo các tiểu ban và ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc