Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Tiết kiệm để hỗ trợ người khó khăn

09:23, 06/07/2021

Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác trong mọi tầng lớp nhân dân bằng việc làm thiết thực, năm 2014 Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã triển khai Kế hoạch số 50 phát động phong trào thi đua “Tiết kiệm làm theo lời Bác” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động.

Qua nhiều năm thực hiện, phong trào đã được nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, xây dựng được nguồn quỹ trợ giúp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo, với thông điệp “cho đi là yêu thương còn mãi”.

Gia đình anh Y Tang Liêng Hót (buôn Hang Ja, xã Bông Krang) thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, bản thân anh bị bệnh nặng nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Được sự quan tâm từ chính quyền xã và sự giúp đỡ, động viên, hỗ trợ kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk thông qua Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác, giờ đây gia đình anh đã phần nào vơi bớt khó khăn.

Đoàn công tác của huyện cùng chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác  tặng anh Y Tang Liêng Hót, buôn Hang Ja, xã Bông Krang.
Đoàn công tác của huyện cùng chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác tặng anh Y Tang Liêng Hót, buôn Hang Ja, xã Bông Krang.

Còn em Nguyễn Hoàng Lâm (thôn Yên Thành 1, xã Đắk Nuê) mới 4 tuổi đã phải chịu bao đau đớn dày vò do căn bệnh ung thư gan. Hoàn cảnh khó khăn, để lo chạy chữa cho Lâm, gia đình em đã phải bán miếng đất với số tiền hơn một trăm triệu đồng, rồi ở chung với ông bà. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã đến động viên, thăm hỏi kịp thời và trao 10 triệu đồng từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác tặng gia đình em để giúp đỡ, hỗ trợ thêm kinh phí điều trị bệnh.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và trích từ nguồn tiền tiết kiệm trên 1 tỷ đồng hỗ trợ 75 trường hợp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Không riêng gì hai hoàn cảnh khó khăn nói trên mà còn nhiều trường hợp khác trên địa bàn huyện cũng đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác. Để xây dựng nguồn quỹ lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã vận động, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cứ ba ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng; cán bộ, đảng viên không hưởng lương từ ngân sách cứ bảy ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng; đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cứ mười ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng. Nguồn kinh phí từ việc thực hiện tiết kiệm làm theo lời Bác được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đóng góp nộp về cơ quan, đơn vị mình hằng tháng, được quản lý công khai, minh bạch, sử dụng vào việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình thương binh, liệt sĩ, lão thành cách mạng, cựu thanh niên xung phong, đảng viên 50 tuổi Đảng trở lên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Tính đến nay, tổng số tiền các đơn vị đã thu được, nộp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các năm được trên 2 tỷ đồng.

Đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (bìa trái) trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Hoàng Lâm, thôn Yên Thành 1, xã Đắk Nuê.
Đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (bìa trái) trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Hoàng Lâm, thôn Yên Thành 1, xã Đắk Nuê.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk tiếp tục phát động Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác đến các cấp, ngành, đoàn thể và người lao động trên địa bàn huyện để chương trình ngày càng lan tỏa.

Vy Thủy


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.