Multimedia Đọc Báo in

Công trình thủy lợi buôn Krông có hoàn thành đúng kế hoạch?

08:14, 04/06/2012

Dự án thủy lợi cải tạo cánh đồng buôn Krông (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana) khởi công xây dựng từ ngày 10-1-2010, thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh (trên 14,6 tỷ đồng), do UBND huyện Krông Ana làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty xây dựng Nam Sơn.

Dự án có quy mô: 1 trạm bơm nước trực tiếp từ sông Krông Ana (chảy qua địa bàn buôn Krông khoảng 2km), hệ thống kênh chính dài 3.155m và kênh nhánh 2.461m được gia cố bê tông cốt thép. Dự kiến đến 30-6-2011 công trình sẽ hoàn thành, bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn dở dang, mà một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ được xác định là do địa bàn buôn Krông nằm khá xa trung tâm xã Dur Kmăl (trên 10 km), có địa hình phức tạp, giao thông đi lại hiểm trở, khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc vào thi công gặp nhiều khó khăn. Thêm nữa, công tác giải phóng mặt bằng lấy đất thi công công trình ban đầu cũng gặp trở ngại, một số hộ dân trong buôn không chịu bàn giao đất, mặc dù đã nhận tiền bồi thường. Vì vậy, đến khi hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng (cuối năm 2011) cũng là lúc mưa dầm nên việc thi công bị đình trệ, kéo theo nhiều hạng mục bị hư hỏng, sắt thép hoen gỉ gây khó khăn cho các bước thi công tiếp theo… Ông Trần Xuân Quảng, Giám đốc Công ty xây dựng Nam Sơn cho hay: hiện, công trình mới hoàn thành khoảng 60%, khối lượng công việc, hiện đơn vị đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ đấu nối, hoàn thiện các tuyến kênh, dự kiến đến cuối năm 2012 này công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trạm bơm trên công trình xây dựng dở dang, chậm tiến độ.
Trạm bơm trên công trình xây dựng dở dang, chậm tiến độ.

Đây là một trong 2 công trình thủy lợi trọng điểm của huyện Krông Ana (cùng với công trình đê bao xã Quảng Điền), có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế của người dân sở tại. Sau khi hoàn thành sẽ phục vụ nước tưới thường xuyên cho toàn bộ cánh đồng buôn Krông; đồng thời cải tạo và phục vụ nước tưới tiêu cho khoảng 292 ha đất trồng hoa màu (trong đó có khoảng 20 ha lúa 1 vụ ven sông Krông Ana) kém hiệu quả sang trồng lúa nước 2 vụ… Tuy nhiên, để công trình thủy lợi này sớm hoàn thành theo kế hoạch, nhất là đang trong giai đoạn mùa mưa năm nay, nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hợp lý, an toàn; đồng thời chủ đầu tư cần phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chỉ đạo giám sát nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công, sớm hoàn thành bàn giao công trình cho địa phương.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.