Multimedia Đọc Báo in

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 12% so với cùng kỳ

14:04, 23/03/2014

Tổng cục Hải quan cho biết: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3-2014 (từ 1-3 đến 15-3) đạt 11,66 tỷ USD, tăng 4,4% so với  nửa cuối tháng 2-2014, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013.

a
Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam (ảnh minh họa)

Cụ thể, về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3-2014 đạt 5,69 tỷ USD, giảm 3,8% so nửa cuối tháng 2-2014. Tính đến hết ngày 15-3-2014, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 26,98 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2013.

Đối với nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3-2014 đạt gần 5,97 tỷ USD, tăng gần 14% so với nửa cuối tháng 2. Tính đến hết ngày 15-3-2014, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 25,96 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2013.

Như vậy, tính đến hết ngày 15-3-2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 52,94 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2013; cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư hơn 1,01 tỷ USD.

Lê Ngọc (nguồn: Tổng cục Hải quan)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.