Multimedia Đọc Báo in

Gặt lúa ở vùng ngập lụt

17:15, 18/08/2014

Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài (từ ngày 21-7 đến 5-8) đã gây ngập hơn 5.700 ha lúa và ngô vụ hè thu 2014 ở một số huyện trên địa bàn Dak Lak, trong đó diện tích lúa bị ngập ở huyện Lak khá lớn, trên 1.000 ha đang trong thời kỳ trổ bông và chắc hạt.

Trong những ngày này, nước bắt đầu rút người dân ở các xã bị ngập lụt là Buôn Tría, Buôn Triết, Dak Liêng và thị trấn Liên Sơn của huyện Lak đang tập trung thu hoạch diện tích lúa bị ngập nhằm vớt vát chút “tài sản” còn lại. Dưới đây là một số hình ảnh bà con đang gặt lúa ở thôn Hưng Giang, xã Buôn Tría.
 

ảnh
Phần lớn ở các chân ruộng, lúa đều bị gẫy đổ, chỉ có thể gặt bằng tay

 

ảnh
Lúa chất  gánh mang về phơi

 

ảnh
Gặt về, lúa phải được phơi khô sau đó mới có thể dùng máy để tuốt hạt 

 

ảnh
Một số chân ruộng cao, lúa không bị gẫy đổ người dân thuê máy để gặt

 

ảnh
Sau đó vận chuyển về bằng ghe

 

ảnh
Hiện tại, vẫn còn một số chân ruộng ngập sâu, nước vẫn chưa rút hết, những diện tích này coi như bị mất trắng

 Thuận Nguyễn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.