Multimedia Đọc Báo in

Ngọt ngào quýt đường Ea Nuôl

12:19, 25/06/2017

Là cây trồng mới, nhưng cây quýt đường lại phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) và bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người trồng.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn quýt đường rộng 4 sào trĩu quả, anh Huỳnh Thanh Phong (SN 1977) ở buôn Niêng 3 (xã Ea Nuôl) phấn khởi khoe: “Cũng nhờ thu nhập từ 4 sào quýt đường này mà mình có tiền mua đất, mở rộng thêm diện tích trồng quýt và đến nay gia đình đã có một diện tích quýt kha khá”.  Cái “diện tích kha khá” ấy của anh Phong là 10 ha quýt đường trị giá ít nhất cũng dăm tỷ đồng.

Cơ duyên đưa anh Phong đến với cây quýt đường cũng thật tình cờ. Cách đây 10 năm, anh về thăm quê Vĩnh Long, thấy những nhà vườn trồng quýt ở đây cho hiệu quả kinh tế cao nên nảy sinh ý định trồng thử nghiệm trên vùng đất cao nguyên nắng gió. Anh bàn với vợ phá bỏ 4 sào đất đang trồng nhãn chuyển sang trồng quýt. Không ngờ, cây quýt lại phù hợp với vùng đất này, phát triển nhanh, cho năng suất cao, độ ngọt không thua kém gì quýt ở những nhà vườn miền Tây. Với 4 sào quýt, bình quân mỗi năm anh Phong thu về từ 500-600 triệu đồng. “Cây quýt chi phí đầu tư ít, công chăm sóc và thu hoạch cũng nhàn hạ hơn rất nhiều loại cây trồng khác như tiêu, cà phê… Giờ quýt trong vườn đến kỳ thu hoạch là có thương lái đến tận vườn thu mua, hái quả đến đâu trả tiền đến đó”, anh Phong cho hay.

 Vườn quýt  trĩu quả  của anh Huỳnh Thanh Phong  ở buôn  Niêng 3  (xã Ea Nuôl, huyện  Buôn Đôn).
Vườn quýt trĩu quả của anh Huỳnh Thanh Phong ở buôn Niêng 3 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn).

Theo tính toán của anh Phong, chi phí để trồng và chăm sóc 1 ha quýt đến khi thu hoạch (trong vòng 3 năm) khoảng 100 triệu đồng. Mỗi héc-ta đất trồng được khoảng 1.100 cây, mùa thu hoạch đầu tiên bình quân 1 cây quýt cho thu khoảng 35 kg, với giá bán tại vườn như hiện nay 20 nghìn đồng/kg, mỗi héc-ta quýt thu về khoảng 700 triệu đồng. Còn khi cây quýt trưởng thành, mỗi cây có thể đạt năng suất từ 70-100kg quả thì hiệu quả kinh tế tiếp tục được nâng lên. Ngoài ra, anh Phong cũng có thể điều chỉnh thời gian ra hoa cho cây quýt theo ý muốn, để có thể thu hoạch quả vào những thời điểm mà nhu cầu thị trường lớn, giá bán cũng cao hơn bình thường.

Không chỉ riêng anh Phong, ở xã Ea Nuôl hiện có hàng trăm hộ dân đã chuyển đổi sang trồng quýt, trong đó có những người từ vùng khác đến đây thuê đất để trồng. Ông Nguyễn Phú Hồng, cán bộ Văn phòng UBND xã Ea Nuôl cho biết, hiện nay toàn xã có 175 ha quýt, bước đầu loài cây này đã mang lại hiệu quả kinh tế rất khả quan. Trong thời gian tới, địa phương sẽ vận động những người dân trồng quýt liên kết với nhau tạo thành các tổ hợp tác để từ đó tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm, tránh tình trạng nguồn cung dồi dào dẫn đến việc tư thương ép  giá.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Buôn Đôn, xã Ea Nuôl nằm trong vùng quy hoạch trồng cây ăn quả của tỉnh với diện tích khoảng 200 ha. Việc chuyển đổi cây trồng luôn được địa phương khuyến khích, tuy nhiên người dân cũng không nên trồng ồ ạt loài cây này, tránh tình trạng cung vượt quá cầu dẫn đến giá sản phẩm hạ thấp như một số nông sản khác. 

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.