Multimedia Đọc Báo in

Hội Phụ nữ xã Ea Đar, huyện Ea Kar: Nhiều hình thức giúp hội viên xóa đói giảm nghèo

14:46, 04/11/2011

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn xã Ea Đar (huyện Ea Kar) còn 235 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Qua phân tích, tổng hợp, Hội Phụ nữ xã đã tìm ra các nguyên nhân dẫn đến đói nghèo gồm: thiếu vốn, đất sản xuất; thiếu hoặc không có lao động; ốm đau hoặc gặp tai nạn, rủi ro đột xuất…

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyên (thôn 2, xã Ea Đar) phát triển mô hình chăn nuôi bò từ nguồn vốn vay ngân hàng do Hội Phụ nữ xã tín chấp 

Để giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, Hội đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu xóa nghèo cụ thể cho từng chi hội, động viên chị em giúp nhau về vốn, giống, ngày công, kinh nghiệm sản xuất… Bên cạnh đó, Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 9,1 tỷ đồng, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong chị em với số tiền trên 800 triệu đồng, phát động xây dựng quỹ chi hội với số quỹ 454 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay. Đồng thời, Hội phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật; tham quan, học tập mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; chủ động gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo việc làm cho hội viên… Nhờ vậy, từ năm 2005 đến nay, Hội đã giúp được 10 hộ thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giàu.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.