Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ Dak Lak đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, chủ động hội nhập và phát triển bền vững

09:58, 14/11/2011

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, 5 năm qua (2006-2011), các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, lao động sáng tạo, đoàn kết, chủ động hội nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vị thế người phụ nữ ngày càng được khẳng định, nâng cao thông qua các phong trào phụ nữ và công tác hội.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Hội Phụ nữ xã Ea Nam (huyện Ea H’leo) xây dựng thành công mô hình nuôi heo đất tiết  kiệm.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Hội Phụ nữ xã Ea Nam (huyện Ea H’leo) xây dựng thành công mô hình nuôi heo đất tiết kiệm.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, phụ nữ chiếm 70% lực lượng lao động. Chị em đã chủ động đổi mới phương thức sản xuất, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, phụ nữ còn góp phần quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Các nữ doanh nhân luôn năng động, nhạy bén nắm bắt thị trường, cạnh tranh lành mạnh, quản lý tốt doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Lực lượng nữ công nhân viên chức, lao động, nữ lực lượng vũ trang luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp nhiều sáng kiến có giá trị trên các lĩnh vực công tác, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, qua bình xét hằng năm, tỷ lệ hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” chiếm 72,4%, vượt 6,4% so với chỉ tiêu đề ra; 85% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đặc biệt, các cấp hội đã đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những mô hình ý nghĩa, thiết thực, như: “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt, giúp đỡ phụ nữ nghèo, khuyết tật, phát động phong trào trồng cây nhớ ơn Bác… Điểm sáng trong  hoạt động của Hội LHPN tỉnh thời gian qua còn thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội đã có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thông qua những mô hình hay, cách làm mới, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đáp ứng yêu cầu của cán bộ, hội viên phụ nữ. Để nâng cao năng lực, trình độ cho hội viên, các cấp hội đã tổ chức gặp mặt, tuyên truyền, tọa đàm, mít tinh, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật… Đồng thời, hội phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục – Đào tạo rà soát số phụ nữ mù chữ, có biện pháp động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện để chị em học tập, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, góp phần tích cực trong việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục. Từ những đóng góp đó, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định thông qua kết quả cán bộ nữ tham gia cấp ủy, giữ nhiều vị trí trọng trách trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 tăng hơn nhiệm kỳ trước.

Các thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” xã Ea Khal (huyện Ea H’leo) đang thảo luận nhóm.
Các thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” xã Ea Khal (huyện Ea H’leo) đang thảo luận nhóm.

Một trong những nhiệm vụ thiết thực chăm lo, giúp đỡ phụ nữ vươn lên thoát nghèo là “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập”, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã ký ủy thác 877 tỷ đồng, giải quyết cho trên 75.000 lượt hộ phụ nữ vay; thành lập và quản lý 5.889 nhóm tín dụng tiết kiệm và tổ hùn vốn có trên 97.300 thành viên tham gia; vận động 2-3 phụ nữ khá giúp 1 phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ; phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên…, qua đó đã giúp 18.785 hộ phụ nữ thoát nghèo. Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng. Hội đã tích cực vận động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ biên giới, thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động ủng hộ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, các cấp Hội đã huy động cán bộ, hội viên, các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp 2,9 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 204 căn nhà cho phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp còn thực hiện tốt chức năng đại diện, tham gia đề xuất, xây dựng, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo cũng được chú trọng thực hiện. Nét nổi bật trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua là việc triển khai công tác kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ và hộ gia đình người kinh với chi hội phụ nữ và hộ gia đình người dân tộc thiểu số. Thông qua đó đã tạo mối đoàn kết, thương yêu, gắn bó, đùm bọc, chia sẻ khó khăn, giúp chị em ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua, hội đã ngày càng khẳng định vai trò là “điểm tựa” của hội viên. Chính vì vậy, tổ chức của Hội ngày càng được củng cố và phát triển. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã phát triển mới 30.219 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 275.754 người, tăng 5,4% so với đầu nhiệm kỳ.

 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa khẳng định: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đánh dấu bước phát triển mới của công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn hội nhập và phát triển, là đại hội của “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2011-2016 là đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ tỉnh phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Xuân

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.