Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Hiệu quả thiết thực từ Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

08:23, 22/01/2013

Trong những năm qua, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên địa bàn huyện Krông Ana đã thu hút đông đảo cá nhân, tập thể và tổ chức chính trị - xã hội tham gia; từ đó góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Trao nhà đại đoàn kết tặng các gia đình tại buôn Kmăn, xã Dur Kmăn. Ảnh: L.V
Trao nhà đại đoàn kết tặng các gia đình tại buôn Kmăn, xã Dur Kmăn. Ảnh: L.V

Để Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” hoạt động có hiệu quả, đi vào chiều sâu, sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, huyện Krông Ana đã tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động với nhiều hình thức như: qua các hội nghị phổ biến, phát hành tài liệu tuyên truyền, sử dụng hệ thống thông tin truyền thanh ở cơ sở và các thôn, buôn, Ban Thường trực UBMTTQ và Ban vận động tới từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tuyên truyền vận động… Hằng năm huyện đều tổ chức hội nghị sơ, tổng kết, qua đó giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã thị trấn; củng cố Ban chỉ đạo vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trong huyện để tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Cuộc vận động đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân tạo ra bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức, đẩy mạnh xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo, khơi dậy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc. 

Trong năm 2012, UBMTTQ Việt Nam huyện Krông Ana đã vận động các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” của huyện được  542.106.000 đồng. Trong đó, cấp huyện vận động 281.751.000 đồng; cấp xã, thị trấn 260.355.000 đồng. Cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, sự đóng góp của gia đình, cộng đồng đã xây dựng 34 nhà Đại đoàn kết (ngoài chương trình 167 và 67) cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, trong đó Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 815 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức thành viên Mặt trận cũng tích cực tham gia thực hiện xóa nhà tạm, dột nát cho đoàn viên, hội viên; điển hình như: Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng 5 nhà mái ấm công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 52 triệu đồng xây 2 nhà và sửa chữa 4 nhà. Quỹ vì người nghèo các cấp trong huyện cũng hỗ trợ người nghèo chữa bệnh hiểm nghèo 11,5 triệu đồng, giúp người nghèo phát triển sản xuất 60,5 triệu đồng; giúp học sinh nghèo vượt khó trên 11,5 triệu đồng; trao quà tết nguyên đán 230 suất tặng các hộ nghèo trị giá 38 triệu đồng…

Song song với việc vận động Quỹ Vì người nghèo của cấp huyện và xã, UBMTTQ Việt Nam huyện Krông Ana còn vận động các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan trên địa bàn tỉnh, huyện chăm lo, giúp đỡ người nghèo và gia đình chính sách như xây nhà, hỗ trợ học phí, sản xuất, chữa bệnh, thăm hỏi nhân ngày lễ tết, hỗ trợ bằng công trình dân sinh với số tiền trên 16 tỷ đồng.

Cùng với việc vận động Quỹ, Ban vận động các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… đã phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; thành lập các tổ nhóm tiết kiệm, tổ nhóm vay vốn; câu lạc bộ xóa đói giảm nghèo, chăn nuôi, trồng trọt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; lồng ghép Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các chương trình khác… Nhờ đó các đoàn viên, hội viên có cơ hội để từng bước vươn lên thoát nghèo; tính đến cuối năm 2012 toàn huyện còn 12,81% hộ nghèo, giảm 3,1% so với năm 2011.

H Jim Hmok


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.