Multimedia Đọc Báo in

Hào hứng Hội thi “Nhà nông đua tài”

06:44, 12/03/2013

Sôi nổi, hồi hộp và hấp dẫn - đó là tâm trạng mà các thí sinh và khán giả được trải nghiệm qua Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Dak Lak lần thứ 3, với chủ đề “Nhà nông với sản xuất cà phê bền vững và hội nhập” vừa diễn ra vào sáng 11-3 tại Trung tâm văn hóa tỉnh, trong khuôn khổ hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV.

Một tiết mục dự thi của đội Cư Kuin
Một tiết mục dự thi của đội Cư Kuin.

Hội thi Nhà nông đua tài là một trong những nội dung chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV - năm 2013 nhằm tôn vinh những người nông dân không quản vất vả tạo ra những hạt cà phê mang thương hiệu Buôn Ma Thuột. Tham gia hội thi là 4 đội xuất sắc nhất trong các cuộc thi vòng bảng đến từ các huyện: Ea Kar, Cư Kuin, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ, đại diện cho gần 400.000 hộ trực tiếp sản xuất cà phê của tỉnh.

Hội thi mở màn với phần “Nhà nông tự giới thiệu” rất sổi nổi và ấn tượng của 4 đội. Các đội đã cống hiến cho khán giả nhiều tiểu phẩm thơ ca, hò vè, hoạt cảnh, giới thiệu khái quát đội của mình, bám sát chủ đề “Nông dân sản xuất cà phê bền vững và hội nhập”. Mỗi đội đều có cách thể hiện rất riêng, mang dấu ấn của địa phương mình. Đội tuyển Ea Kar, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ dùng vè, thơ, hát để giới thiệu tổng quan về đội hình tham gia cuộc thi, tình hình liên kết sản xuất cà phê, những khó khăn mà nông dân gặp phải của huyện nhà; đội Cư Kuin lại đem đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái thông qua tiểu phẩm về thằng bờm và phú ông với những thông điệp “Cà phê Buôn Ma Thuột, uống vào là mê”. Qua phần thi này, các đội cũng đã cung cấp cho khán giả một lượng thông tin cơ bản về tình hình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Nếu như ở phần tự giới thiệu với cách trình bày dí dỏm, chất phác, mộc mạc thì ở phần thi “Kiến thức tổng hợp” và “Giành quyền trả lời” gây hồi hộp nhất, không chỉ là sự rượt đuổi về điểm số giữa các đội, mà các thí sin còn cho thấy sự hiểu biết về những vấn đề sản xuất cà phê bền vững như: kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cách bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả; xây dựng nông thôn mới và  các kiến thức về tổ chức Hội nông dân, khuyến nông… Mặc dù “ngồi trên ghế nóng” nhưng các đội tham gia khá bình tĩnh và tự tin, trả lời rất tốt các câu hỏi và phần lớn giành được điểm tối đa. Đặc biệt là các thành viên của đội Ea Kar, rất nhanh tay trong phần thi “Giành quyền trả lời”, khi các câu hỏi được Ban tổ chức đưa ra vừa kết thúc cùng với hiệu lệnh trả lời thì tiếng chuông của đội đã vang lên trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Và hầu hết các câu hỏi trong phần thi này được đội Ea Kar giành quyền trả lời với đáp án chính xác, nhận được sự ngợi khen của Ban giám khảo. Anh Trần Công Nghệ, cổ động viên của đội tuyển Buôn Hồ vui vẻ cho biết: hồi hộp quá, các đội ai cũng giỏi hết, kiến thức rất vững. Đây là một sân chơi rất lý thú và bổ ích, giúp nông dân được giao lưu, học hỏi kiến thức trong sản xuất cà phê. Ngoài việc giúp nông dân thể hiện những kiến thức trong khâu chăm sóc cà phê, hội thi còn sân khấu hóa những hoạt động sản xuất thường nhật của người nông dân trồng cà phê qua hai phần thi: nhận diện hoạt động cà phê (các đội phải ghép chính xác những tấm hình chụp các hoạt động sản xuất cà phê của nông dân như: cắt cành, phơi, xay… cà phê) và bón phân cân đối cho cà phê (các đội dùng đũa gắp những quả bóng với các màu sắc khác nhau thể hiện các loại phân bón khác nhau, bỏ vào một cái hũ. Đội nào gắp được nhiều với các màu khác nhau sẽ được điểm cao). Đây là phần thi hào hứng và sôi nổi nhất của hội thi với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, thậm chí có đội đã bỏ cả giày, dép ra để chạy cho nhanh. Anh Đào Văn Mạnh, thành viên đội tuyển Ea Kar cho biết: để tham gia hội thi, chúng tôi đã luyện tập rất hăng say và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Đây cũng là một sân chơi bổ ích cho nông dân để chúng tôi được giao lưu với các huyện bạn và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đánh giá về Hội thi, ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở NN-PTNT, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu: tham gia vòng chung kết, các đội đã chuẩn bị rất công phu và được lựa chọn từ các đợt thi cụm, do vậy các phần thi được các đội thể hiện rất tốt. Có thể khẳng định rằng, hội thi “Nhà nông đua tài” toàn tỉnh lần thứ 3 - năm 2013 là sân chơi bổ ích của bà con nông dân trồng cà phê, qua đó thể hiện rõ hình ảnh của người nông dân trong thời kỳ hội nhập, nông dân sẽ nhận thức tốt hơn về quy trình chăm sóc, chế biến và sản xuất có chứng chỉ. Hội thi cũng là dịp họp mặt các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng giao lưu với nông dân nhằm tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà để phát triển cà phê bền vững, góp phần hình thành chuỗi giá trị.

Kết thúc hội thi, đội tuyển huyện Ea Kar xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì: đội tuyển Buôn Hồ, giải Ba: đội tuyển Cư Kuin và Cư M’gar. Đội Cư M’gar còn được trao giải “Màn chào hỏi ấn tượng nhất”.

Nhóm PV


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.